Kết quả tìm kiếm cho "thanh thiếu niên và trẻ tỉnh An Giang năm 2020"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 331
“Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục giữ vững tinh thần và sức trẻ của mình để phong trào tiếp tục phát triển, dìu dắt những búp măng non của đất nước trở thành những cây tre rắn rỏi, vững vàng. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh tiếp tục gắn bó với nhà trường, thầy cô trong công tác chăm sóc, giáo dục các cháu; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các cháu; đầu tư phát triển năng lực, trí tuệ, kỹ năng và ngày càng hoàn thiện nét đẹp trong đạo đức, nhân cách, luôn giữ vững thành tích, xứng đáng với danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”…” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh.
Việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng là nhiệm vụ trọng tâm mà tổ chức Đoàn - Đội quan tâm thực hiện từ Trung ương đến cơ sở. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, phát huy quyền của trẻ em tham gia vào vấn đề của chính các em.
Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh An Giang vừa long trọng tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh An Giang lần thứ XIV năm 2025, nhằm tôn vinh những Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2020 - 2025.
Hôm nay (19/3), Đảng bộ và Nhân dân tỉnh An Giang rộn ràng niềm vui đón bằng UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc, thúc đẩy vị thế của văn hóa Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới. Đồng thời, là thành quả của hành trình 7 năm lập hồ sơ cho di sản vô giá này.
Thời gian qua, An Giang đã ban hành Chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh tập trung vào 3 trụ cột chính về: Phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, nhằm tạo đà để bứt phá, phát triển.
Ðêm 31/12/2024, các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, thu hút rất đông người dân, nhất là giới trẻ, chào đón thời khắc chuyển sang năm mới. Năm 2024 với nhiều biến động vừa trôi qua. Vượt qua nhiều khó khăn, kinh tế đất nước tăng trưởng cao, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Mọi người hy vọng sang năm 2025 - năm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, với thời cơ vận hội mới, đất nước sẽ có nhiều chuyển biến mới.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024), chiều 18/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã gặp mặt, động viên đại biểu thế hệ trẻ trong Quân đội.
Những năm qua, các cấp, ngành của tỉnh An Giang đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS). Qua đó, ngày càng củng cố niềm tin của bà con đối với Đảng, Nhà nước.
Bác sĩ Nguyễn Trọng Toàn - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Chợ Mới, Chủ nhiệm Câu lạc bộ y, bác sĩ trẻ tình nguyện huyện, Bí thư Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới là thanh niên duy nhất của tỉnh An Giang trong tổng số 85 cán bộ hội xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên cả nước vinh dự nhận Giải thưởng “15 tháng 10”, do Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng...
Trường THPT An Phú là trường tiêu biểu về thành tích dạy và học của huyện An Phú. Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và hoàn cảnh đặc biệt của nhiều học sinh…, nhưng với nỗ lực của thầy và trò, sự hỗ trợ của các cấp, ngành, trường đã đạt nhiều kết quả trong dạy và học. Nhiều năm liền, trường có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, tỷ lệ đỗ vào các trường đại học khá cao. Năm học qua, có 51,36% học sinh xếp loại học lực giỏi/tốt; 99% xếp loại hạnh kiểm/rèn luyện tốt; đạt 33 giải các kỳ thi cấp tỉnh; đạt 14 huy chương Hội khỏe Phù Đổng và Hội thao Giáo dục quốc phòng - an ninh…
Nhiệm kỳ 2019 - 2024, với bản lĩnh chính trị vững vàng, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thanh niên quê hương Bác Tôn đã năng động, sáng tạo, thi đua lập thành tích, góp sức xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp. Nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, để lại dấu ấn trên các lĩnh vực và trong cộng đồng.
Hiện nay, trong giai đoạn tỉnh lập hồ sơ trình UNESCO công nhận Khu Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là di sản văn hóa thế giới, các cơ quan, ban, ngành tăng cường tuyên truyền, tổ chức hội nghị chuyên đề tham quan, tìm hiểu về vùng đất cổ Óc Eo – Ba Thê. Qua đó, giới thiệu cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân thêm hiểu biết về di sản văn hóa Óc Eo – Ba Thê.